Nga phóng tàu vũ trụ cung cấp nước cho trạm ISS

AFP dẫn lời một quan chức tại trung tâm điều kiểm soát cho hay việc phóng tàu vũ trụ đã diễn ra thành công vào lúc 5 giờ 6 phút (tức 23 giờ 06 giờ GMT), đem theo 2,6 tấn hàng, trong đó có thực phẩm, nước, oxy, các thiết bị vệ sinh, nhiên liệu, thiết bị cho các môđun trên trạm. Ngoài các hàng hóa quy định, tàu chở hàng còn mang lên ISS thiết bị cho các nghiên cứu khoa học khác nhau dự kiến được tiến hành trên trạm.

Theo lịch trình, dự kiến sẽ lắp ghép với ISS qua môđun "Pirs" vào lúc 4 giờ 09 (giờ Mátxcơva) ngày 28/1.

Hiện trên trạm ISS có 6 phi hành gia, gồm ba người Nga, hai người Mỹ và một người Hà Lan.

Theo AFP, năm 2011 là một năm đen tối của ngành hàng không vũ trụ Nga, với 5 vụ phóng tàu thất bại.

Tháng 8/2011, tên lửa Soyuz và tàu tiếp nhiên liệu Progess đã tổ tung chỉ vài phút sau khi được phóng đi từ sân bay Baikonur, do motor đẩy bị hỏng hóc.

Còn hồi đầu tháng này, tàu vũ trụ Phobus-Grunt đã rơi xuống Thái bình dương sau khi thất bại trong nỗ lực thám hiểm mặt trăng của sao Hỏa.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm