Ngạc nhiên vì Hà Nội lọt vào "top" 10 đô thị sạch

Danh sách trên đã gây ngạc nhiên cho chính người dân sống ở các đô thị này, đặc biệt là người dân Hà Nội.

Về việc này, GS-TS Nguyễn Lân, Tổng Thư ký Hiệp hội Đô thị Việt Nam, cho biết trong 12 tiêu chí đưa ra, tiêu chí nổi bật để bình chọn là có nhiều sáng kiến, phát động được các phong trào làm sạch đô thị. “Trong năm 2009, Hà Nội phát động được nhiều phong trào giữ vệ sinh chung trong các trường học, khu phố... Các đô thị được tuyên dương không phải vì sạch nhất mà vì đã hưởng ứng phong trào tốt nhất” - ông Lân giải thích.

Theo hiệp hội, cả nước có 97 thành phố, thị xã chia thành tám cụm tham gia phong trào. Đến ngày 8-11 có năm cụm bình chọn xong. Ông Lân nói: “Các cụm đô thị chấm điểm lẫn nhau rồi gửi lên hiệp hội. Cụm gửi lên rồi thì chúng tôi chấp nhận hết. Khi nào ba cụm còn lại bình chọn xong, hiệp hội sẽ tiếp tục tuyên dương”.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm