Người dân ăn, ngủ tại Bến xe Miền Đông chờ mua vé

Chiều 28-12, người dân đổ xô về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) để mua vé nghỉ Tết dương lịch khiến bến xe này trở nên quá tải.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, lượng khách đổ về bến xe càng đông, đa phần là sinh viên và người lao động. Các gian hàng bán vé luôn chật kín người ra vào.

Nhiều người không thể mua được vé vì các hãng xe đã chật kín khách.

Tết dương lịch năm nay nhiều người được nghỉ liên tiếp bốn ngày. Đây là dịp để nhiều sinh viên, công nhân và các gia đình tranh thủ về quê nghỉ lễ.

Nhiều sinh viên vội tới bến xe mua vé sau buổi học cuối tuần để kịp bắt chuyến xe sớm nhất về quê.

Nhiều người chờ quá lâu, tranh thủ ngủ tại ghế chờ ở bến xe.

Một hành khánh ăn tạm trong lúc chờ xe xuất bến.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau nhiều giờ chờ xe.

Ông Y'Kor Eku (quê Phú Yên) chia sẻ: "Phải chờ nhiều giờ tôi mới mua được vé xe vì đa phần các nhà xe đều kín khách. Mọi lần tôi đi giá vé 220.000 đồng nhưng dịp này tăng lên 290.000 đồng. Cao quá!" .

Nhiều người loay hoay tìm nhà xe để kịp giờ xuất bến.

Bảo vệ tại bến xe phải liên tục hỗ trợ, chỉ dẫn hành khách tìm khu vực nhà xe.

Trong phòng chờ, đa phần người dân tỏ ra mệt mỏi vì phải đến sớm và chờ đợi quá lâu.

Bãi đậu xe luôn nhộn nhịp các xe ra vào. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm