Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang lại gây ô nhiễm

Trong 4 ngày qua, tấm bạt phủ bên trên hồ kỵ khí của Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang đã bị gió cuốn rách, nước thải dưới hồ đã tràn lên trên gây tù đọng và bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo phản ánh của người dân, ban đêm, gió từ hướng âu thuyền Thọ Quang thổi ngược vào khiến khu dân cư tổ 34, P.Mân Thái nằm ngay sau lưng nhà máy lãnh đủ mùi xú uế.

Còn ban ngày, người dân khu vực P.Nại Hiên Đông, Thọ Quang, cách xa nhà máy này gần 1km cũng không thể chịu nổi mùi hôi, ô nhiễm.

Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang lại gây ô nhiễm ảnh 1

Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang lại gặp sự cố - Ảnh: Nguyễn Tú

Sự cố xảy ra từ ngày 26.2 nhưng đơn vị chịu trách nhiệm vận hành nhà máy là Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt đã không khắc phục kịp thời khiến người dân bức xúc đòi bao vây và đập phá nhà máy như 3 lần trước. Đến tối 29.2, lực lượng Chi cục bảo vệ môi trường; Trung tâm kỹ thuật môi trường; Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng đã đưa máy sục khí, máy phun chế phẩm đến khử mùi hôi. Tuy nhiên, các đơn vị cho biết việc phun chế phẩm chỉ mới khắc phục tạm thời ô nhiễm, về lâu dài sẽ phải thay tấm bạt mới che phủ hồ kỵ khí rộng khoảng 2.000 mét vuông, kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Trước đó, tháng 7.2010, Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang bị vỡ bể chứa chỉ sau 2 ngày hoạt động khiến nước thải tràn ra môi trường làm chết cá nuôi, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, hành hung công nhân nhà máy. Liên tiếp trong tháng 8 và tháng 11.2011, nhà máy lại bị người dân cắt điện do gây mùi hôi thối, Công ty Quốc Việt chịu trách nhiệm vận hành đã bị phạt 150 triệu đồng. Tuy nhiên cho đến nay, các biện pháp trồng cây xanh, phủ bạt che hồ kỵ khí của Công ty Quốc Việt đã gặp sự cố và không hiệu quả, người dân vẫn tiếp tục sống chung với ô nhiễm. Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm