Nhà trên vỉa hè Sài Gòn được mua 53 triệu đồng/m2

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án giá đất theo khung giá thị trường đối với căn nhà siêu nhỏ không số nằm trên vỉa hè đường Mai Xuân Thưởng (quận 6). Cụ thể, mức giá để trưng mua căn nhà này là 53 triệu đồng/m2.

Theo quyết định của UBND TP, dựa vào khung giá trên, UBND quận 6, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án trưng mua lại căn nhà để sớm giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công gói thầu cải tạo kênh Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2.

Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 là một trong những dự án quan trọng của TP.HCM hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.

Căn nhà nhỏ nằm trên vỉa hè đang gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án lớn của TP.HCM. Ảnh: TRUNG THANH

Chiều 26-4, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM,anh Khưu Thuận, con trai của chủ căn nhà trên, cho biết hiện gia đình vẫn chưa nhận được thông báo của UBND quận 6 về mức giá Nhà nước muốn mua ngôi nhà của gia đình.

"Tôi rất vui khi biết tin nhà mình được trưng mua theo giá thị trường chứ không phải bồi thường theo giá thu hồi đất. Nhưng với số tiền này vẫn chưa biết có mua được một căn nhà nhỏ để ở không vì bây giờ giá nhà đất lên cao quá. Nhà mình quá đông người nhưng ai cũng rất khó nhăn" - anh Thuận bày tỏ thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trên đường Mai Xuân Thưởng (phường 1, quận 6) có một căn nhà xập xệ, gần như nằm gọn trên vỉa hè. Nhà có kết cấu một trệt, một gác, diện tích chỉ khoảng 15 m2.

Căn nhà hiện có 23 nhân khẩu. Do quá chật chội nên hiện một số thành viên phải thuê nơi khác. Ảnh: TRUNG THANH

Theo xác định của UBND quận 6, căn nhà trên được xây dựng từ trước năm 1975, hiện trạng gần như giữ nguyên từ đó đến nay.

Hiện căn nhà do bà Hứa Kim Viết đứng tên. Nhà có đến 23 nhân khẩu, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trước đây gia đình bà Viết đề xuất chấp nhận di dời với số tiền bồi thường - hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có căn cứ pháp lý nên UBND quận 6 không thể bồi thường giải tỏa với số tiền này.

Do vướng căn nhà “siêu nhỏ, siêu cũ” nói trên nên việc thi công lắp đặt cống thoát nước trên đường Mai Xuân Thưởng bị gián đoạn từ cuối năm 2016 đến nay.

Đây là công trình thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2, là một trong những dự án có mức đầu tư lớn nhất TP hiện nay.

Đây là công trình thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2, là một trong những dự án có mức đầu tư lớn nhất TP hiện nay.

Đây là công trình thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2, là một trong những dự án có mức đầu tư lớn nhất TP hiện nay.

Đây là công trình thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2, là một trong những dự án có mức đầu tư lớn nhất TP hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm