Nước ngập toàn thành, chủ tịch Đà Nẵng đội mưa thị sát

Sáng 9-12, dưới cơn mưa lớn kéo dài từ nửa khuya chưa dứt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT… đi kiểm tra các công trình thoát nước, tuyến cống, đường sá ngập nước trên địa bàn TP.

Ông Huỳnh Đức Thơ thị sát các điểm ngập nặng trên địa bàn TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Đoàn đã kiểm tra việc vận hành Trạm bơm chống ngập Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Trạm bơm này có nhiệm vụ bơm thoát nước mưa để chống ngập cho khu vực Thuận Phước khi gặp triều cường, nước dâng phía ngoài sông Hàn, công suất 72.000 m3/giờ.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng đã kiểm tra công trình đường dẫn nước từ khu vực Tiểu La, Phan Đăng Lưu, Núi Thành… ra sông Hàn, đoạn khu Đảo Xanh. Công trình này hiện đang trong quá trình thi công.

Tại đây, ông Thơ yêu cầu lực lượng chức năng cho xe múc khơi thông ngay dòng chảy, đưa nước thoát nhanh ra sông Hàn, giảm ngập cho khu vực Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Đường Phan Đăng Lưu có điểm ngập sâu nửa mét. Ảnh: TẤN VIỆT

Lực lượng công an túc trực cấm xe lưu thông vào các đoạn đường ngập nặng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dưới cơn mưa lớn, ông Thơ cùng đoàn kiểm tra cũng đến nút giao Phan Đăng Lưu - Núi Thành (quận Hải Châu), nơi đang bị ngập sâu đến nửa mét. Ngã tư này đang bị hạn chế lưu thông do nước ngập sâu, xe cộ thay phiên nhau chết máy.

Hàng loạt xe chết máy khi đi qua điểm ngập. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hiện trường, ông Thơ chỉ đạo Công an TP, Bộ chỉ huy quân sự TP… huy động lực lượng ứng trực, hỗ trợ các hộ dân ở những vùng ngập sâu, trong khi dự báo mưa lớn trên dưới 200 mm sẽ rút xuống Đà Nẵng nguyên ngày hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm