Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm

Lúc 16 giờ 5 phút ngày 3-12, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục xảy ra tình trạng tài xế không đồng ý mua vé nên chiều lưu thông từ miền Tây lên TP.HCM lại phải xả trạm.
Mặc dù xả trạm nhưng một số tài xế điều khiển xe qua trạm một cách chậm rãi và thong thả.
Trước đó, lúc 14 giờ 15 ngày 3-12, trạm BOT Cai Lậy cũng đã xả trạm.
Lần này là do một tài xế xe bốn chỗ đưa thẻ ATM cho nhân viên bán vé và đề nghị quẹt thẻ. Nhân viên không thể quẹt thẻ và còi báo của trạm vang lên nên tài xế đề nghị cho xe đến cẩu xe mình đi vì nói xe hỏng. Sau đó tài xế tiếp tục yêu cầu quẹt thẻ và đòi gặp lãnh đạo trạm để quẹt thẻ trả phí...
Nhùng nhằng, cuối cùng trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc.

Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm ảnh 2

Tài xế đề nghị quẹt thẻ trả phí nhưng không được đáp ứng.

Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm ảnh 3
Và BOT Cai Lậy xả trạm.

Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm ảnh 4
Phút thảnh thơi của anh em nhân viên trạm BOT Cai Lậy khi xả trạm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.