27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Huế

Ngày 1-6 tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tỉnh này vừa có Quyết định 1152/QĐ-UBND công bố các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế.

Trường Hai Bà Trưng là 1 trong 11 công trình tiêu biểu của kiến trúc Pháp do nhà nước quản lý. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo quyết định này thì trên địa bàn thành phố Huế có 11 công trình các cơ quan nhà nước quản lý gồm: Cơ quan Đại học Huế, Bia Quốc học, Trường Quốc học, Trường Hai Bà Trưng, Trụ sở Bảo tàng Văn hóa Huế, Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị, dãy lớp học Trường Tiểu học Lê Lợi, dãy lớp học A&B Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trung tâm Festival, Sân vận động tự do.

16 công trình thuộc sở hữu các tổ chức gồm: Ga Huế, khách sạn Sài Gòn Morin, nhà hàng Festival Huế, La Residence Hue Hotel & Spa, khách sạn Le Domaine de Cocodo, Nhà máy nước Vạn Niên, Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam (Dòng Khâm Mạng), Nhà thờ Giáo xứ Phủ Cam, Tòa Tổng Giám Mục Huế, Tu Viện Thánh Tâm, Đại Chủng Viện Huế, Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đan viện Carmel Huế, Nhà thờ Phanxico, Nhà Nguyện (Hội dòng thánh Phao Lô). 

27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Huế ảnh 2
Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Ảnh: NGUYỄN DO

27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Huế ảnh 3
Khách sạn Sài Gòn Morin. Ảnh: NGUYỄN DO

27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Huế ảnh 4
Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam. Ảnh: NGUYỄN DO

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bố Danh mục các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý; phối hợp với chủ đầu tư quản lý các công trình theo danh mục trên; hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng; kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng công trình đúng theo quy định hiện hành.

Việc công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế nhằm tạo cơ sở định hướng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan, lịch sử - văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật.

Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra là tại thành phố Huế còn nhiều công trình có thiết kế theo kiến trúc của Pháp. Ví dụ như ngôi biệt thự cổ hiện là trụ sở của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế (26 Lê Lợi) nhưng vẫn không lọt vào danh mục các công trình tiêu biểu thì tương lai các ngôi biệt thự này sẽ đi về đâu?

Biệt thự cổ ở Huế sẽ biến thành khách sạn?
Biệt thự cổ ở Huế sẽ biến thành khách sạn?
(PLO)- Thông tin khu đất có ngôi biệt thự cổ, là trụ sở của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ được giao cho doanh nghiệp đầu tư làm dự án khách sạn khiến nhiều văn nghệ sĩ ở đây rất lo lắng.
Biệt thự cổ trước nguy cơ xóa sổ: Cần xem xét cẩn trọng
Biệt thự cổ trước nguy cơ xóa sổ: Cần xem xét cẩn trọng
(PLO)- Đó là ý kiến của TS Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, khi nói về việc quy hoạch khu đất có ngôi biệt thự cổ trên đường Lê Lợi (TP Huế) thành khu phức hợp khách sạn - dịch vụ - thương mại cao cấp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.