Quận 1 phạt xe biển xanh đậu trên vỉa hè

Sáng 22-2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đội quản lý trật tự đô thị, CSGT, cảnh sát trật tự - cơ động… xử lý các trường hợp ô tô đậu trên vỉa hè.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn trước UBND TP), lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè nên tiến hành lập biên bản, kiểm tra giấy tờ. Theo ông Hải, nếu xe biển số xanh không xuất trình được giấy tờ, chống đối sẽ bị cẩu về trụ sở cơ quan chức năng để xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, trực tiếp chỉ đạo xử lý xe biển xanh. Ảnh: LÊ ĐÔNG 

Năm xe biển xanh đều xuất trình đủ các giấy tờ nên bị lập biên bản xử phạt hành vi đậu xe trên vỉa hè và phải lái xe đi nơi khác. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị tạm giữ bằng lái xe và phải đóng phạt số tiền 700.000 đồng.

Một xe biển xanh bị xử lý. Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Cũng tại đây, một trường hợp ô tô biển trắng khác đậu trên vỉa hè nhưng không có tài xế trong xe, buộc lực lượng chức năng niêm phong xe và cẩu về trụ sở.

Một trường hợp xe đậu lấn chiếm vỉa hè bị cẩu đi vì không có tài xế. Ảnh: LÊ ĐÔNG

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một số ô tô đậu trên vỉa hè (đoạn trước VKSND TP) cũng bị lập biên bản và yêu cầu tài xế di chuyển đến đúng nơi quy định.

Ngoài ra, quận 1 còn kiểm ta và xử lý nhiều ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè của đường Nguyễn Thái Bình, Hàm Nghi… Trong buổi sáng ra quân, lực lượng đã lập biên bản năm trường hợp xe biển xanh và hơn 10 trường hợp xe biển trắng đậu trên vỉa hè, trong đó ba phương tiện bị niêm phong cẩu đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm