Lập dự án, bao đất vàng rồi… bỏ hoang

Ngày 23-2, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cho biết Sở đã kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh cho lập thủ tục thu hồi gần 40 ha đất của ba dự án du lịch ven bờ biển TP Tuy Hòa. Trong đó, thu hồi của Công ty CP Thuận Thảo gần 8 ha, Công ty TNHH Bắc Âu biệt thự và resort gần 26 ha, Công ty CP Long Vân Hai Tám gần 6 ha.

Đây là những khu đất được đánh giá là đất “vàng” về du lịch ở Phú Yên, vốn đã được cấp cho các doanh nghiệp trên nhiều năm nay.

Nợ thuế, tiền phạt hơn 100 tỉ đồng

Kiến nghị trên của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên được đưa ra sau đợt thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai với các dự án du lịch ven biển Tuy Hòa. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu rà soát để thu hồi các dự án không triển khai, chậm tiến độ, nợ thuế kéo dài…

Theo hồ sơ, năm 2008, Công ty CP Thuận Thảo được tỉnh Phú Yên giao hơn 9,3 ha để thực hiện dự án khu resort Thuận Thảo. Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa khi giáp ba mặt đường phố chính của TP Tuy Hòa là Trần Phú, Lê Duẩn và Độc Lập. Đặc biệt, khu đất này cắt ngang một đoạn đường ven biển.

Thế nhưng sau khi cho phá khu rừng phi lao phòng hộ ven biển, công ty này chỉ xây dựng một vài hàng quán trên khu đất sát biển rộng 1,3 ha, còn lại xây tường rào rồi để đó.

Công ty Thuận Thảo gần như bỏ dự án, khu đất trở nên hoang tàn giữa những bức tường rào. Ảnh: TL

Đầu năm 2014, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại dự án này, nhất là việc tỉnh áp giá cho thuê đất sai quy định. Đã vậy, công ty này còn xin chuyển mục đích kinh doanh du lịch sang kinh doanh bất động sản trên diện tích gần 8 ha theo hình thức xây biệt thự để bán. Khi tỉnh không cho, công ty này gần như bỏ dự án. Khu đất trở nên hoang tàn giữa những bức tường rào.

Từ khi được cấp đất cho dự án này đến nay, Công ty CP Thuận Thảo không hề nộp tiền thuê đất và hiện đang nợ gần 2 tỉ đồng.

Ông Phan Hăng, Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh Phú Yên, cho biết hiện Công ty CP Thuận Thảo đang nợ thuế và tiền phạt hơn 100 tỉ đồng.

Nhận đất rồi rào chắn

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh, năm 2009, Công ty TNHH Bắc Âu biệt thự và resort được tỉnh giao gần 39 ha để thực hiện dự án. Đặc biệt, dự án này chắn đường Độc Lập ven biển dù quy hoạch con đường này có trước đó.

Theo Sở TN&MT, sau khi rào chắn diện tích dự án và đường Độc Lập, công ty chỉ xây dựng một số hạng mục trên diện tích gần 13 ha, còn lại để đó.

Tương tự, năm 2011, Công ty CP Long Vân Hai Tám được giao đến 73 ha để thực hiện dự án khu nghỉ mát Long Beach. Tuy nhiên, theo Sở TN&MT, dù đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ nhưng công ty này chỉ mới triển khai một số hạng mục trên một phần nhỏ diện tích, còn lại là rào chắn.

Theo Cục Thuế tỉnh Phú Yên, đến nay Công ty CP Long Vân Hai Tám đang nợ hơn 9,2 tỉ đồng tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.

Tỉnh kiên quyết thu hồi, giao đơn vị khác

Tỉnh đã nhiều lần thúc nhắc nhưng các doanh nghiệp không thực hiện theo cam kết, không đáp ứng các yêu cầu của UBND tỉnh. Hướng của UBND tỉnh là sẽ kiên quyết thu hồi đất các dự án này.

Hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư mới có năng lực thực sự quan tâm đến các dự án này. Do đó, sau khi thu hồi tỉnh sẽ giao cho nhà đầu tư mới. Nếu có nhiều nhà đầu tư cho cùng một dự án thì phải đấu giá.

Ông TRẦN HỮu ThẾ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm