Sẽ tổng kiểm tra PCCC hơn 197.000 cơ sở

Tôi yêu cầu Tổng cục VII cùng Tổng cục VI kiểm tra, báo cáo cụ thể đã khởi tố bao nhiêu vụ, nguyên nhân cháy…”. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã phát biểu như trên tại hội nghị bàn về các biện pháp cấp bách về PCCC năm 2013, chiều 22-10 ở TP.HCM.

Sẽ tổng kiểm tra PCCC hơn 197.000 cơ sở ảnh 1

Diễn tập PCCC tại khu dân cư đông người. Ảnh: HTD

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), trong 10 tháng đầu năm 2013, cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ cháy, nổ; làm chết 35 người, bị thương 123 người, thiệt hại tài sản hơn 1.300 tỉ đồng và 745 ha rừng. So với 10 tháng đầu năm 2012, số vụ cháy tăng 84 vụ, thiệt hại tăng gần gấp đôi. Trong đó có 25 vụ cháy lớn, thiệt hại của 20/25 vụ gần 1.200 tỉ đồng (năm vụ chưa thống kê được).

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành cần tổ chức tổng kiểm tra hơn 197.000 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ; tập trung vào các cơ sở lớn, đông người. Thứ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương quyết liệt tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, cần đầu tư nhân vật lực, huấn luyện cho dân phòng cơ sở công tác PCCC…

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm