Sơ đồ lưu thông tránh ‘lô cốt’ trước chợ Bến Thành

Sáng 23-4, Sở GTVT TP.HCM đã thông báo về sơ đồ lưu thông quanh khu vực Công trường Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM) để tiện cho việc đi lại của người dân.

Theo Sở GTVT, khu vực này đã được rào chắn lại để thi công nhà ga Bến Thành của tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) - cũng là nhà ga metro trung tâm của TP.HCM. Vì vậy, Sở GTVT điều chỉnh giao thông, chuyển nhiều tuyến đường tại khu vực Công trường Quách Thị Trang, đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Ngũ Lão, đường Lê Lai, đường Yersin và đường Ký Con thành đường một chiều.

Sơ đồ hướng dẫn lưu thông qua khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: Sở GTVT

Cụ thể:

1. Đường Phạm Ngũ Lão:

- Từ đường Cống Quỳnh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa: Xe máy được chạy hai chiều. Ô tô chỉ được chạy một chiều.

- Từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Yesin: Tất cả loại xe chỉ được lưu thông một chiều.

- Từ đường Yersin đến đường Trần Hưng Đạo: Mặt đường được rào chắn toàn bộ nên chỉ cho phép xe phục vụ thi công và xe của người dân trong khu vực được ra/vào.

- Từ đường Calmette đến đường Phó Đức Chính: Tất cả loại xe chỉ được lưu thông một chiều.

2. Đường Yersin:

- Từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo: Tất cả loại xe chỉ được lưu thông một chiều.

- Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm: Các loại xe được lưu thông hai chiều.

3. Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Yersin đến Calmette: Tất cả loại xe chỉ được lưu thông một chiều.

 4. Đường Ký Con, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Thị Hồng Gấm: Các loại xe được lưu thông hai chiều.

5. Công trường Quách Thị Trang: Tất cả loại xe chỉ được lưu thông một chiều.

6. Đường Lê Lai:

- Từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Thị Nghĩa: Các loại xe được lưu thông hai chiều.

- Từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Nguyễn Trãi: Xe máy được chạy hai chiều. Ô tô chỉ được chạy một chiều.

Nhà ga Bến Thành gồm bốn tầng, sâu nhất đến 40 m. Trong đó, tầng B1 có lối đi không thu phí, sảnh thu phí, văn phòng và phòng máy nhà ga. Tầng B2 có ke ga tuyến 1, văn phòng và phòng máy nhà ga. Tầng B3 chưa sử dụng (sảnh thu phí dùng trung chuyển trong tương lai). Tầng B4 chưa sử dụng (ke ga tuyến metro số 2 trong tương lai).

Có các lối tiếp cận nhà ga Bến Thành gồm tại khu vực Công viên 23-9, vỉa hè Công viên 23-9 đối diện vòng xoay Quách Thị Trang, vỉa hè đường Phan Chu Trinh (gần ngã tư Phan Chu Trinh - Lê Lai), vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão và vỉa hè đường Hàm Nghi.

Sở GTVT cũng đã di dời trạm xe buýt tại khu vực trước chợ Bến Thành về đường Hàm Nghi để phục vụ việc thi công nhà ga này.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, do việc thi công nhà ga này kéo dài (có thể đến năm 2020 - PV) nên Sở GTVT sẽ tiếp tục xem xét, điều chỉnh giao thông ở khu vực để tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tiếp cận xe buýt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm