Thanh tra tuyến đường “thê lương”

Trong quá trình thi công tuyến đường này, mặt đường bị băm nát, có nơi bùn nổi lên như mặt ruộng khiến việc đi lại, kinh doanh của người dân gặp khó khăn. Chính việc thi công ì ạch này nên người dân gọi đây là đường “thê lương”. Ông Tôn Thất Nhung, Trưởng đoàn thanh tra, đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ dự án và cho biết việc thanh tra sẽ kết thúc trong vòng 30 ngày.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Nhà Bè, dự án có chiều dài gần 4 km này được khởi công từ tháng 6-2007. Theo kế hoạch, đến tháng 7-2008 là hoàn thành nhưng mãi đến tháng 7-2011 dự án mới kết thúc. Theo ban quản lý dự án, nguyên nhân dự án chậm trễ là do mặt bằng thi công chật hẹp, nhà dân bị lún sụp hư hỏng và cùng lúc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thi công hệ thống cấp nước…

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm