Thay đổi hướng đi qua nút giao Cát Lái để xây metro

Ngày 29-7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM thông tin.

Theo đó, kể từ 10 giờ ngày 9-8 đến cuối năm 2015, trên đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn từ Lê Thước đến Giang Văn Minh) sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Lê Thước - Giang Văn Minh. Ngoài ra sẽ cấm xe trên đường S3 nút giao thông Cát Lái (đoạn từ đường số 1 đến đường Giang Văn Minh). Các loại xe hai bánh vào khu dân cư đi theo lộ trình: Đường S3 - đường số 1 - đường số 4 - đường số 5 - đường An Phú - đường số 13 - đường Giang Văn Minh - xa lộ Hà Nội.

Hệ thống cầu cạn thuộc gói thầu số 2 của tuyến metro số 1, gồm 11 nhà ga trên cao và depot. Gói thầu này dài hơn 17 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi dọc kênh Văn Thánh đến nhà ga Văn Thánh. Sau đó băng qua đường Điện Biên Phủ, vượt sông Sài Gòn (tại Tân Cảng) rồi chạy dọc xa lộ Hà Nội để đến nhà ga Suối Tiên và sau cùng rẽ vào depot ở quận 9.

Ngày 28-7, nhà ga trên cao Bình Thái (quận Thủ Đức) của tuyến metro này cũng được thi công. Nhà ga dài gần 140 m, gồm ba tầng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm