TP Vũng Tàu: Cải tạo đường, kè chắn sóng ở Bãi Sau

Công trình có tổng mức đầu tư gần 84 tỉ đồng, dự kiến thi công trong vòng 12 tháng.

Theo đó, vỉa hè hiện hữu có tổng chiều dài khoảng 3,2 km sẽ được làm lại bằng đá hoa cương xen kẽ kết hợp lối đi dành cho người khuyết tật; hai bên vỉa hè được xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước mưa; nước thải… Riêng đối với công trình kè biển Thùy Vân được xây dựng bằng tường bê tông, thân kè cao trung bình 4-7,5 m mặt ốp lát đá, có hành lang dành cho người đi bộ, lối lên xuống bãi tắm. Hệ thống bãi giữ xe, nhà tắm nước ngọt, nhà vệ sinh… hiện hữu cũng sẽ được chỉnh trang xây ngầm theo quy hoạch được duyệt trước đó trong dự án cải tạo Công viên Bãi Sau.

Ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết khi công trình này hoàn thành sẽ kết nối với tuyến đường ven biển Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú trở thành tuyến đường ven biển có cảnh quan đặc sắc hoàn chỉnh trong cả nước và khu vực. Công trình cũng sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường, thu hút khách du lịch, hạn chế các tác động xấu của thiên nhiên như hiện tượng cát bay xâm thực khu vực dân cư, công trình du lịch ven biển…

TK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm