TP.HCM: Hàng loạt cống thoát nước bị “bức tử“

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, tình trạng cống thoát nước bị "bức tử" không chỉ diễn ra ở một vài địa phương mà gần như trên toàn TP, nơi nào cũng có. Nguyên nhân chính là do không chịu được mùi hôi thối từ cống thoát ra nên nhiều người dân đã tìm cách bịt lại. 

Việc bịt cống thoát nước có muôn hình vạn trạng, dễ nhận thấy nhất là người dân thường có thói quen vứt rác hoặc tập kết rác sinh hoạt ngay miệng cống. Có nơi, người dân dùng gỗ, tấm đan bằng sắt hoặc gạch đá chắn hết miệng cống để ngăn mùi. Tuy nhiên, khi mưa xuống, họ không tháo ra đã gây ngập cục bộ do nước không có chỗ thoát.

Dưới đây là một số hình ảnh cống thoát nước bị "bức tử".

Cống thoát nước trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận bị bịt lại bằng tấm sắt.

Miệng cống bị chặn lại bằng thanh gỗ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận.

Một cống thoát nước bị "bức tử" bằng tấm nylon và rác.

Trên cống thoát nước này là một quán ăn tại đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, chủ quán đã dùng bê tông để bịt ống cống.

Một cống thoát nước trên đường Nơ Trang Long, gần BV Ung bướu cũng chung số phận.

Còn đây là cống thoát nước trên đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Nguyên một khúc gỗ được dùng để "bức tử" miệng cống tại đường Tên Lửa, quận Bình Tân.

Một trường hợp khác trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân.

Thậm chí người dân còn đúc cả tấm bê tông xi măng để bịt cống ngăn mùi

Rác cũng là "thủ phạm" gây nghẹt cống.

Tấm đan bằng sắt chặn hết miệng cống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm