Trạm BOT Ninh An ùn tắc vì lái xe dùng tiền lẻ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết từ sáng 2-12, quốc lộ 1 đoạn qua Trạm thu phí Ninh An đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa tiếp tục bị ùn tắc giao thông do nhiều lái xe dùng tiền lẻ mua vé qua trạm. “Chúng tôi đang cử lực lượng CSGT đến khu vực này để điều tiết giao thông” - ông Luân thông tin.

Lái xe trả tiền lẻ để mua vé khi qua Trạm thu phí BOT Ninh An.

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại Trạm thu phí Ninh An bắt đầu xảy ra từ sáng sớm 1-12.

Theo báo cáo của Xí nghiệp Quản lý-Khai thác hạ tầng giao thông số 1 (thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn), đơn vị quản lý, khai thác Trạm thu phí BOT Ninh An, từ 6 giờ ngày 1-12, gần 20 lái xe sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, cố tình đưa chậm từng tờ hoặc dừng ở làn thu phí không chịu mua vé làm ách tắc giao thông. 

Lúc đầu, các lái xe đi theo chiều Nam-Bắc, làm ách tắc giao thông cục bộ một đoạn khoảng 500 m. Sau đó các xe trên quay trở lại theo hướng Bắc-Nam, tiếp tục sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ để mua vé qua trạm, gây cản trở, ách tắc giao thông gần bốn tiếng đồng hồ. Đến chiều tối cùng ngày, các lái xe trên trở lại cùng đưa tiền lẻ khi qua trạm, gây ùn tắc giao thông. Sự việc trên tái diễn từ sáng 2-12.

Trạm thu phí BOT Ninh An ùn tắc do tài xế dùng tiền lẻ.

Trạm thu phí Ninh An là trạm thu phí hoàn vốn dự án mở rộng 37 km quốc lộ 1 từ huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, do Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Trước đây, trạm thu phí này đặt tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

Theo Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, từ năm 2016, trạm BOT Ninh An dời đến xã Ninh Lộc đã được Bộ GTVT chấp thuận để đảm bảo đủ khoảng cách tối thiểu 70 km đến trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Cả và Trạm thu phí BOT Cam Thịnh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Trong khi đó, nhiều lái xe cho rằng việc đặt Trạm thu phí Ninh An tại xã Ninh Lộc là không hợp lý do các xe đi từ quốc lộ 26 về phía Nam chỉ sử dụng gần 6 km thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 1. Ngoài ra, các lái xe ở thị xã Ninh Hòa nằm gần trạm thu phí này khiến họ phải đóng phí quá nhiều khi đi lại.

Trước tình hình trên, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam miễn phí phí đối với ô tô các xã lân cận Trạm thu phí BOT Ninh An. Tổng cục Đường bộ đã trình Bộ GTVT thống nhất phương án giảm giá vé từ 0 giờ ngày 1-12.

Theo đó, có 167 ô tô thuộc các xã Ninh Lộc, Ninh Quang, phường Ninh Hà của thị xã Ninh Hòa được miễn phí khi qua trạm BOT Ninh An. Đây là các xe loại 1, dưới 12 chỗ , có tải trọng dưới 2 tấn, đăng ký cách trạm trong phạm vi bán kính 7 km.

Ngoài ra, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, xe vệ sinh môi trường hoạt động công ích, không thuộc các đơn vị kinh doanh cũng được miễn phí khi qua trạm BOT Ninh An. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, hiện nay một số lái xe dù đã được miễn phí nhưng vẫn tham gia sử dụng tiền lẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm