Triều cường mới 'lấp ló', dân đã khổ sở

Chiều 7-11, trên đường Lê Văn Lương đoạn qua xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM) ngập sâu do triều cường. Người dân phải xếp hàng dài suốt nhiều giờ chờ nước rút hoặc dắt xe qua đoạn nước cao để về nhà. 

Theo ghi nhận của phóng viên, triều cường lần này ngập sâu khoảng 0,5 m, chủ yếu thuộc các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè). Người dân trên đường đi làm về và các hộ kinh doanh hai bên đường bị ảnh hưởng. Đến gần 17 giờ, triều cường rút dần, giao thông trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Văn Đức, một người dân ở khu vực này, bày tỏ: “Đây chưa phải là triều đỉnh mà người dân đã khổ vậy rồi, không biết mấy ngày nữa sẽ ngập như thế nào. Tôi thấy nhiều người chạy xe bị chết máy phải dắt bộ qua nước ngập. Mỗi khi triều cường lên, người dân ở đây rất khổ, xe chết máy khiến khổ cực, nhiều người bị ướt hết quần áo khi ra về”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Học sinh khổ cực vượt triều cường. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thậm chí có người phải dắt bộ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Không ít xe người dân bị chết máy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Người dân phải xuống lội bộ qua đoạn đường ngập nặng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm