Ùn tắc nặng ở quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Trưa 28-4, nhiều đường quanh khu vực dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bị ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, các tuyến đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả và đường Trường Sơn kẹt cứng.

Trưa 28-4, nhiều đường quanh khu vực dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bị ùn tắc nghiêm trọng.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Đặc biệt, trên tuyến đường Trường Sơn đoạn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đang thi công cầu vượt nên tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Các xe taxi bóp còi inh ỏi vì hành khách trễ giờ vào sân bay. Nhiều người vì sốt ruột sợ trễ giờ lên máy bay nên phải xuống xe đi bộ vào nhà ga.

Dưới cái nắng cháy da giữa trưa, nhiều người lớn và trẻ con trên các xe máy tỏ ra khá mệt mỏi. Lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả điều tiết các phương tiện.

Đặc biệt, trên tuyến đường Trường Sơn đoạn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đang thi công cầu vượt nên tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng. 

Các xe taxi bóp còi inh ỏi vì hành khách trễ giờ vào sân bay.

Ông Phạm Minh Hoàng (54 tuổi, hành nghề xe ôm) cho biết: “Từ lúc thi công cầu vượt, khu vực dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất liên tục bị kẹt xe. Nhiều người vì thế mà bị ảnh hưởng trễ chuyến bay. Bình thường, tình trạng kẹt xe diễn ra vào giờ cao điểm khoảng 7-8 giờ sáng và 16-18 giờ mỗi ngày. Vào sáng thứ Hai và chiều thứ Sáu là kẹt xe hơn cả. Tuy nhiên, không hiểu hôm nay vì sao mới đầu giờ chiều mà khu vực này đã kẹt xe khủng khiếp”.

Giao thông hỗn loạn đoạn qua khu vực đang thi công cầu vượt trên đường Trường Sơn

Được biết công trình cầu vượt Tân Sơn Nhất được khởi công từ ngày 8-2. Theo thiết kế, cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (quận Tân Bình) được xây hình chữ Y gồm một nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế dài hơn 300 m, một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài hơn 150 m. Dự án có tổng mức đầu tư 242 tỉ đồng và sẽ hoàn thành trong 6 tháng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông các tuyến đường ra vào Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến cuối giờ chiều, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều hành khách sợ trễ chuyến bay phải xuống taxi, chạy bộ hoặc đi xe ôm vào sân bay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm