“Vàng tặc” giữa khu dự trữ sinh quyển

Đoàn đã lập biên bản đình chỉ việc khai thác vàng trái phép, tịch thu tang vật các loại máy như máy xúc, máy tuyển trọng lực, dàn lọc vàng… Đoàn cũng đã đẩy, đuổi và trục xuất hàng chục đối tượng “vàng tặc” ra khỏi địa bàn, tiêu hủy toàn bộ lán trại, máy nổ cùng dụng cụ khai thác vàng thủ công.

Thời gian qua, “vàng tặc” đào khoét trên địa bàn huyện Con Cuông giữa khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An (được UNESCO công nhận từ tháng 9-2007).

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm