Xe nối đuôi nhau qua cầu Rạch Miễu dịp lễ Quốc khánh

Ngày 1-9, ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ Quốc khánh 2-9, rất đông phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây khiến giao thông các tuyến quốc lộ trở nên quá tải gây ùn ứ. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu (phía bờ Tiền Giang) trong ngày 1-9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang được tăng cường túc trực để phân làn và điều tiết giao thông lên cầu.

Từng dòng xe được điều tiết lưu thông qua cầu Rạch Miễu

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phải điều tiết từng đợt xe lên cầu Rạch Miễu tránh tình trạng kẹt xe trên cầu

Tuy nhiên, từ trưa đến chiều tối 1-9, số lượng người và phương tiện di chuyển về hướng cầu Rạch Miễu tăng mạnh. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phải phân luồng điều tiết từng đợt dòng xe lên cầu nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu.

Tuy nhiên, do lượng xe quá đông nên tuyến QL60 phía bờ Tiền Giang bị ùn ứ kéo dài. Hàng trăm phương tiện xe tải, xe ô tô, xe khách các loại phải xếp hàng nhích từng chút một để được lên cầu Rạch Miễu.

Dưới chân cầu Rạch Miễu (phía bờ Tiền Giang) bị ùn ứ

Xe cấp cứu cũng bị "chôn chân" chờ lên cầu

Theo Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu trong các ngày lễ, Tết lưu lượng xe tăng khoảng 15%-20% so với ngày thường. Ông Hà Ngọc Nam - Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết nhờ sự điều phối giao thông phía bờ Tiền Giang nên đến chiều 1-9 cầu Rạch Miễu không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tình hình giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu vẫn hoạt động ổn định.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều tối 1-9, dòng xe hướng từ TP.HCM vẫn liên tục đổ về phía cầu Rạch Miễu rất đông, tình trạng ùn ứ dưới chân cầu trên tuyến QL60 vẫn kéo dài phía bờ Tiền Giang càng nghiêm trọng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm