Sẵn sàng cho chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Năm 1993, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Úc khởi xướng được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch trở thành sự kiện môi trường quốc tế quan trọng với sự tham gia của hơn 130 quốc gia, đủ mọi thành phần trong xã hội.

Chuẩn bị cho chiến dịch năm 2014

Cứ vào tuần thứ ba của tháng 9 hằng năm, khắp nơi trên thế giới lại tổ chức nhiều hoạt động rất tưng bừng, thiết thực như thu gom, xử lý tái chế chất thải; phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng… Tại Việt Nam, năm 2014 Bộ TN&MT chọn chủ đề hưởng ứng chiến dịch là Hãy hành động vì một môi trường không rác. Qua đó nhấn mạnh vai trò mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng; từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của môi trường, góp phần vào nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Để chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 càng có ý nghĩa hơn nữa, Bộ TN&MT có công văn đề nghị tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; vận động cán bộ, người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT); tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật về BVMT. Song song đó là tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan đơn vị, trường học…; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Ngoài ra phát động, duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở như thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nylon… Tùy tình hình của từng địa phương mà chúng ta có thể xây dựng một kế hoạch cụ thể.

Bằng tình yêu với môi trường, chúng ta sẽ làm thế giới ngày càng đẹp hơn. Ảnh: NGỌC CHÂU

Phát huy tinh thần tự nguyện

Tại TP.HCM, nhiều năm qua Sở TN&MT TP.HCM liên tục tổ chức nhiều hoạt động quy mô, lan rộng khắp TP. Cụ thể, Lễ phát động quốc gia chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2011 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta. Kết quả có hơn 120 đợt ra quân tổng vệ sinh tại khu dân cư, dọc tuyến kênh, trồng cây xanh, khai thông, nạo vét tuyến kênh, phát quang bụi rậm… với sự tham gia của khoảng 9.000 người. Đồng thời thu gom 1.545 tấn rác, xà bần các loại; xóa hơn 10.500 mẫu quảng cáo, rao vặt sai quy định… Năm 2012, Sở phối hợp cùng UBND quận Thủ Đức tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch tại khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Chương trình thu hút hơn 800 đoàn viên thanh niên, cán bộ, nhân viên, người dân địa phương tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Năm 2013, Sở phối hợp UBND huyện Bình Chánh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch. Tiếp tục tinh thần ấy, năm nay Sở sẽ phối hợp với UBND quận 12 tổ chức chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn vào ngày 21-9 tới đây.

Trong lời lêu gọi của mình, ông Ian Kiernan AO, Chủ tịch - người sáng lập chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, nói: “Hơn 20 năm qua, các nhóm cộng đồng trên khắp thế giới đã cùng nhau hành động. Họ sẵn sàng làm một điều gì đó để chăm sóc và BVMT. Năm 2014, chiến dịch đang chờ đợi bạn đăng ký, hãy đến và tham gia cùng chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng sự nỗ lực tại địa phương sẽ có ý nghĩa, tác động mạnh mẽ đến môi trường toàn cầu. Những hành động có thể là trồng cây, làm sạch công viên hay bãi biển, bảo tồn nguồn nước hay nâng cao nhận thức, phát động sáng kiến BVMT. Bất cứ điều gì địa phương cần, bạn là người biết rõ nhất. Bất cứ ai cũng có thể tham gia, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, Chính phủ hoặc chỉ đơn giản là một nhóm người đến với nhau. Những hoạt động có thể tổ chức bất cứ nơi nào hoặc ngày nào trong năm hay cũng có thể vào tuần lễ chính của chiến dịch”.

NGỌC CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm