(PLO)- Không ai có tội cho đến khi chưa có bản án có hiệu lực theo quy định pháp luật. Hành vi lan truyền hình ảnh của nghi phạm là vi phạm quyền nhân thân.
(PLO)- Theo khuyến cáo của các bác sĩ tâm lý, đối với trẻ nghi ngờ bị xâm hại tình dục, không nên để xảy ra trường hợp sáng người này hỏi, tối người khác tra về sự việc đã xảy ra vì làm như vậy trẻ sẽ sợ hãi, dễ rơi vào hoảng loạn.
(PLO)- Các cơ quan giám định gồm Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, trung tâm pháp y các tỉnh, TP trực thuộc trung ương…
(PLO)- Đáp trả cái được cho là sai của người khác bằng một cái sai khác là điều mà tôi đang trải nghiệm trên các diễn đàn xã hội trong những ngày qua, liên quan đến các vụ xâm hại tình dục.
(PLO)- Cứ bốn bé gái thì một bé sẽ bị xâm hại tình dục; trung bình sáu bé trai sẽ có một bé bị xâm hại. 9 tuổi là độ tuổi trung bình của các bé khi bị xâm hại. 47% kẻ xâm hại có thể là thành viên trong gia đình hoặc họ hàng... Những con số đáng báo động trên đã được Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, thông báo trên trang fanpage và kênh Youtube mới đây.
(PLO)- Nghi phạm ấu dâm mặc dù chưa bị kết tội nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa đối với những người làm trong ngành tố tụng, tư pháp, những người ghi hồ sơ. Còn với người thường, họ cần được cảnh báo.
(PL)- Tuyệt đối không rửa ráy cho trẻ (đặc biệt ở vùng kín). Phải đưa trẻ đến cơ quan pháp y để giám định ngay. Nếu không giám định kịp sẽ khó lấy dấu tích ADN để truy tìm, nhận định thủ phạm sau này.
(PL)- Ngày 14-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND quận Thủ Đức về việc xử lý các thông tin sự việc bất thường xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn.
(PLO)- Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND quận Thủ Đức về việc xử lý các thông tin sự việc bất thường xảy ra tại một trường tiểu học ở Thủ Đức.