(PL)- Tại phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharma, đại diện VKS và HĐXX đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với đại diện Bộ Y tế. Bộ này vừa có văn bản trả lời tòa. Chúng tôi xin lược trích tới bạn đọc.
(PL)- Vậy là sau gần một tháng kể từ ngày TAND TP.HCM tuyên án vụ VN Pharma, ngày 23-9 VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã chính thức kháng nghị, đề nghị TAND cùng cấp hủy án để điều tra, xét xử lại.
(PL)- Ngày 7-9, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã ký công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty CP VN Pharma.
(PL)- Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng bổ sung nhiều đối tượng vào diện “người thân thích” nhưng anh/em chồng, chị/em vợ vẫn “ngoài vùng phủ sóng” của luật.
(PL)- Ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã khẳng định như trên trong cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.
(PL)- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định “không hề can thiệp hay biết gì về công việc kinh doanh cá nhân em chồng”; việc đấu thầu phân cấp cho địa phương và công khai, bà “không có động cơ, không liên quan gì cả”.
(PL)- Sau nhiều lần Bộ Y tế liên tục khẳng định H-Capita không phải thuốc giả mà chỉ là thuốc kém chất lượng, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra để phản bác nhận định này, trong đó có nhiều ý kiến từ phía những chuyên gia y tế, chuyên gia dược đầu ngành.
(PLO)- Trong khi dư luận cho rằng thuốc H-Capita do VN Pharma nhập lậu về Việt Nam là thuốc giả thì đại diện Bộ Y tế tiếp tục khẳng định thuốc này không phải là thuốc giả mà chỉ kém chất lượng mà thôi.
(PLO)- Chiều 30-8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8-2017. Tại cuộc họp báo, thông tin liên quan đến Công ty VN Pharma tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo báo chí.