Ấn Độ chi 1,3 triệu USD mua thư của Mahatma Gandhi

Ấn Độ chi 1,3 triệu USD mua thư của Mahatma Gandhi ảnh 1
Những bức thư tay của Mahatma Gandhi được rao bán và Ấn Độ quyết định mua lại - Ảnh: WSJ
Trong cuốn sách Linh hồn vĩ đại: Mahatma Gandhi và cuộc đấu tranh cùng Ấn Ðộ do tác giả Joseph Lelyveld (Mỹ) viết có nhiều đoạn cho thấy có thể mối quan hệ giữa Gandhi và Kallenbach không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà có thể là một tình yêu đồng giới.

Dư luận Ấn Ðộ, trong đó có nhiều chính trị gia và họ hàng của Gandhi, đã rất tức giận về thông tin đó, thậm chí cuốn sách còn bị cấm ở quê nhà Gujarat của Gandhi.Bộ Văn hóa Ấn Ðộ cho biết Ấn Ðộ quyết định cần phải ưu tiên và gấp rút mua toàn bộ tài liệu sau khi các chuyên gia xem xét nội dung của tài liệu, trong đó có hơn 1.000 bức thư giữa hai người đàn ông trong thời gian 1905-1945.

Hầu hết các tài liệu này chưa từng được công bố và thuộc về Kallenbach khi cả hai trở thành bạn thân trong thời gian ở Nam Phi. Cháu của Kallenbach gần đây đã đem rao bán.Mahatma Gandhi (1869-1948) là anh hùng dân tộc Ấn Ðộ, người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Ðộ.

Theo  H.N. (WSJ, TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm