Lễ hội Tết Việt: Dấu ấn vua Quang Trung

Lễ hội khởi đầu bằng liên hoan Lân Sư Rồng và các trò chơi dân gian ngày Tết như cầu mây, cờ người, hội võ dân tộc...

Điểm đặc biệt của lễ hội Tết Việt Kỷ Sửu 2009 là chương trình Dấu ấn mùa xuân diễn ra vào đêm mùng 5 Tết với lễ hội Quang Trung ghi dấu kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Đêm hội sẽ tái hiện bước chân hùng dũng của đoàn quân Quang Trung tiến vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như phố ông đồ, triển lãm ảnh đẹp mùa xuân, ngày hội văn hóa trà Việt, lễ hội bánh tét-lì xì, chương trình nghệ thuật ngày xuân: Đờn ca tài tử, khiêu vũ, ca múa nhạc thời trang Lời chúc xuân.

Ông Bùi Thanh Liêm - Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên cho biết ngoài ý nghĩa là một lễ hội, lễ hội Quang Trung còn khẳng định giá trị lịch sử của chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Đây là hoạt động mới bên cạnh cuộc vận động sưu tầm sử ca, các chuyến du lịch học sử nhằm thực hiện thành công cuộc vận động thanh niên học sử Việt của Nhà văn hóa Thanh niên.

Đây là năm thứ hai lễ hội được tổ chức do Nhà văn hóa Thanh niên phối hợp với Công ty Điện toán và truyền số liệu khu vực phía nam thực hiện. Lễ hội kéo dài đến mùng 5 Tết Kỷ Sửu.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.