Sóc Trăng: Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong ba ngày

Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đều có kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng các nhà chùa và hỗ trợ, giúp đỡ những hộ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui tươi, đầm ấm. Riêng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã thành lập 26 đoàn đi thăm, chúc tết những ngôi chùa trong tỉnh; các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là người dân tộc Khmer với tổng số quà tặng trị giá 125 triệu đồng.          

TUẤN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm