Tìm được 412 tập tư liệu quý về Thăng Long

Được phát động từ tháng 10-2007, đến nay cuộc vận động đã nhận được 412 tập tư liệu có giá trị về Thăng Long-Hà Nội. Trong đó đáng chú ý là các thông tin cơ bản và hồ sơ tóm tắt của 75 cuốn sách quý xuất bản trong và ngoài nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; tư liệu về phong trào Đông kinh nghĩa thục sưu tầm tại Nhật Bản, Pháp; các báo, tạp chí xuất bản nửa đầu thế kỷ XX... Bên cạnh đó, nhà xuất bản còn tổ chức điều tra, sưu tầm tư liệu tại một số nước và thu thập được khoảng 9.000 trang tư liệu của Anh và Hà Lan về Thăng Long thế kỷ XVII.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội Nguyễn Khắc Oánh cho biết các tư liệu trên giúp nhà xuất bản bổ sung hoàn thành dự án Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” mà sản phẩm là 100 đầu sách sẽ ra mắt độc giả vào năm 2010.

B.PHƯỢNG - H.HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm