Triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa chủ quyền Việt Nam

Triển lãm trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu, hiện vật như các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ của triều đình phong kiến Việt Nam thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa; các tư liệu và bản đồ do các nước phương Tây biên soạn, xuất bản chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa được công bố từ thế kỷ thứ 17 đến nay; các bản đồ, atlas do nhà Thanh, chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử  thể hiện lãnh thổ của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam mà không hề có Hoàng Sa - Trường Sa.

Ngay trong ngày khai mạc, đã có hàng ngàn lượt sinh viên, giáo viên đến tham quan và tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, giáo viên, sinh viên của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng đóng góp vào quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”. Ngoài ra, các sinh viên còn được nghe các nhà nghiên cứu nói chuyện về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 26-4.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm