Các tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Xem điểm thi trên website các sở GD-ĐT: Hải Dương; Bắc Giang; Thái Nguyên; Quảng Trị; Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Phú Yên; Bình Dương; Bình Phước; Tiền Giang; Sóc Trăng; Lâm Đồng; Hà Nam; Đồng NaiQuảng Bình , TP. Hồ Chí Minh

Kết quả phúc khảo công bố vào ngày 30- 6.

Tính đến chiều qua, đã có 23 tỉnh, thành đưa điểm tốt nghiệp THPT lên mạng. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp, học sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường - nơi nhận hồ sơ dự thi, thời gian nhận đơn từ ngày 20-6. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30-6.

Một thí sinh đạt năm điểm 10!

Tính đến 19 giờ tối qua, theo số liệu thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt xấp xỉ 88,3%. Có 13 trường đạt tỷ lệ đỗ 100%; bảy thí sinh đạt điểm tốt nghiệp cao từ 57-58 điểm. Thí sinh thủ khoa là em Nguyễn Diệu Hương, học sinh chuyên hóa Trường ĐHSP Hà Nội đạt 58 điểm.

“Có vị trí sát Hà Nội, năm nay Bắc Ninh đã được chú ý bởi có thủ khoa đạt năm điểm 10, riêng môn văn là 9,5 điểm” - bà Nguyễn Thị Hương Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết. Theo bà Trang, toàn tỉnh có hai trường có tỷ lệ đỗ 100% là THPT chuyên và THPT Lý Thái Tổ. So với kỳ thi năm ngoái (gần 79%), năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 94,1%.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình Nguyễn Thị Lợi cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Hòa Bình đạt gần 81% tỷ lệ đỗ. Trong khi tổng tỷ lệ cả hai đợt thi năm ngoái chỉ đạt 66,5%.

Tại Thừa Thiên-Huế, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của toàn tỉnh năm nay là 86,3%, tăng so với năm ngoái hơn 5%. Trong đó, Trường THPT Quốc học Huế, khối THPT chuyên của Trường ĐH Khoa học Huế và ĐH Ngoại ngữ có tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

TP Đà Nẵng có 91% thí sinh đỗ tốt nghiệp, tăng hơn 7% so với năm 2008. Trong đó, có 221 thí sinh thi đỗ tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 2,2%. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tỷ lệ đỗ cao nhất, 100%. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thùy Linh (12A2 chuyên Lê Quý Đôn) với số điểm 57,5.

Khánh Hòa: 174 học sinh phổ cập không đỗ tốt nghiệp!

Tỉnh Quảng Ngãi, số thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 73%. Đặc biệt, Trường THPT Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn có 268 thí sinh dự thi thì chỉ có hai học sinh rớt tốt nghiệp. Hai trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp thấp nhất tỉnh Quảng Ngãi vẫn là TrườngTHPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây với 4/48 học sinh và THPT Tây Trà, huyện Tây Trà với 11/148 học sinh. Thí sinh có số điểm cao nhất là em Huỳnh Ngọc Bảo My, học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi) với số điểm 56.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh là 83,3%. Trong đó, Trường THPT Lê Quý Đôn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất 100%, Trường THPT Khánh Sơn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất 39,8%. Tuy nhiên, điều khiến lãnh đạo Sở bất ngờ là 174 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Khánh Sơn và khối lớp phổ cập tại các trường Hà Huy Tập, Lạc Long Quân, Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp, Trung tâm GDTX Cam Ranh, Trung tâm GDTX Ninh Hòa đều không đỗ tốt nghiệp. Năm ngoái, tỷ lệ học sinh phổ cập đỗ tốt nghiệp đạt 54%.

Thủ khoa kỳ thi thuộc về hai em Nguyễn Thị Hương Xuân (THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh) và Nguyễn Thị Thảo Phương (THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm) đều cùng 56 điểm.

Tỉnh Ninh Thuận có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 68,3%. Trong đó có 40 thí sinh đạt loại giỏi, 381 thí sinh đạt loại khá. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có thí sinh đậu tốt nghiệp cao nhất, 100%; Trường THPT Bác Ái chỉ có 2/30 thí sinh thi đậu tốt nghiệp.

TP.HCM: Hôm nay mới có kết quả tốt nghiệp THPT

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Cuối giờ chiều qua (18-6), phía Sở GD&ĐT Bình Thuận vẫn chưa chuyển kết quả chấm thi các môn tự luận cho TP.HCM nên công tác công bố điểm thi cho thí sinh không được thực hiện theo đúng kế hoạch ngày 18-6. 16 giờ chiều nay (19-6), Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết An Giang có 75,5% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Sở GD&ĐT tỉnh còn khuyến khích bằng việc khen thưởng cho mỗi lớp 12 có học sinh đỗ tốt nghiệp 100% 500.000 đồng.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, cho biết: “Gần như tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các tỉnh ĐBSCL đều giảm so với năm 2008 (năm nay tỷ lệ chung của các tỉnh ĐBSCL nằm trong biên độ 60%-70%). Tuy kết quả thấp nhưng phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học”.

Hoa hậu Thùy Dung đã đỗ tốt nghiệp

Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Dung đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với 33 điểm cho sáu môn thi. Trong đó, môn toán 8 điểm, sinh học 6,5 điểm, vật lý 6,5 điểm, ngoại ngữ 5 điểm, địa lý 4 điểm và văn 3 điểm.

Hai thí sinh cứu người bị nạn đỗ tốt nghiệp khá cao

Hai thí sinh Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân (lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) lỡ thi môn sinh vì cứu người bị nạn đã đỗ tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao.

Hai em đã được Bộ đồng ý lấy điểm tổng kết môn sinh học lớp 12 năm học 2008-2009 thay thế điểm môn thi tốt nghiệp môn sinh. Điểm tổng kết môn sinh lớp 12 của em Quân đạt 7,5 điểm, em Dũng đạt 7,1 điểm. Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của em Quân đạt 41 điểm (trong đó văn 5,5; địa 6,5; lý 8; toán 8; ngoại ngữ: 3,5); em Dũng đạt 45 điểm (trong đó môn văn đạt 5,5; địa 6,5; lý 10; toán 9,5; ngoại ngữ 4,5).

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ sớm biểu dương nghĩa cử cao đẹp và tặng giấy khen cho hai em Dũng và Quân trước ngày hai em dự thi ĐH, CĐ.

Nhóm phóng viên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm