Chất lượng đào tạo nhiều trường ĐH ngoài công lập chưa cao

Việc phát triển nóng này chủ yếu là thu học phí, vì lợi ích trước mắt, thay vì tập trung đầu tư vào chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, thu hút giảng viên giỏi… khiến chất lượng đào tạo giảm, xã hội nhìn nhận không tốt”. GS-TSKH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, nhận xét như vậy tại buổi làm việc ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành về chương trình xã hội hóa giáo dục chiều 17-7.

GS Thi cho rằng do suất đầu tư trên SV thấp, cùng chất lượng đầu vào kém khiến đại học, cao đẳng ngoài công lập mất thế cạnh tranh với các trường ĐH, CĐ công lập. Một bộ phận SV gia đình có điều kiện chấp nhận trả chi phí cao để học tập, nghiên cứu trong môi trường chất lượng cao nhưng các trường công lập không đáp ứng được do đầu tư có trọng điểm, trong khi đó các trường ngoài công lập sẵn sàng đầu tư đáp ứng nhu cầu này.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm