Dân góp 1000 ngày công cùng địa phương xây trường học

Được khởi công từ tháng 8-2014 đến tháng 6-2015, công trình có diện tích hơn 500m2 với sự đóng góp hơn 2 tỷ đồng từ tập đoàn Lotte và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện và tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt dự án có sự đóng góp hơn 1000 ngày công lao động đào đắp đất, vận chuyển vật liệu của người dân Khau Viềng..

Mô hình Dự án xây dựng cụm trường mầm non, tiểu học Khau Viềng

Phát biểu tại buổi lễ ông Glenn Gibney, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam chia sẻ mong muốn: “Thay đổi nhỏ nhưng sẽ mang lại kết quả lớn. Các em học sinh sẽ hứng thú hơn khi học tập trong ngôi trường mới và hy vọng trong 10 năm tới, cụm trường sẽ thu hút được thêm 300 em học sinh đăng ký nhập học”.

Theo ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, trong quá trình triển khai xây dựng, các hàng hóa vật tư đã được nghiệm thu với sự tham gia của người dân và đại diện cho người hưởng lợi.

Theo nguyên tắc của dự án, một trong những yếu tố đảm bảo việc xây trường được triển khai là có sự tham gia của người dân. Điều này không chỉ đảm bảo sự minh bạch trong việc thực hiện mà còn thể hiện vai trò của người dân đối với các công trình công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm