Dạy nhận diện tội phạm tình dục trẻ em

Khóa học sẽ trang bị kiến thức để người học có thể bảo vệ trẻ em tốt hơn trước hiểm họa lạm dụng, bóc lột tình dục, các hiểm họa trên mạng và nhận diện việc đi lại của các tội phạm tình dục.

Ông Tim Gerrish, điều phối viên phụ trách hợp tác quốc tế của CEOP, cho biết: “Ngăn cản các đối tượng có khả năng phạm tội và làm cho công chúng yên tâm là vai trò quan trọng của CEOP. Thông qua chương trình làm việc này, chúng tôi tin rằng người Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi có thể phát hiện dấu hiệu bóc lột dễ dàng và xử lý các tình huống tốt hơn”.

Khóa học được thiết kế cho các giáo viên và các nhà chuyên môn làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên khắp Việt Nam, kéo dài đến hết ngày 2-3.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm