Đình chỉ vụ 'hủy nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Đại học Hoa Sen'

Lý do đình chỉ là ngày 19-1-2015, TAND TP.HCM đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập dự phiên họp để giải quyết việc yêu cầu nói trên cho đại diện được ủy quyền của những người yêu cầu là ông Lê Ngọc Luân. Tuy nhiên, ngày mở phiên họp thì ông Luân và những người yêu cầu đều vắng mặt. Trước đó, Tòa mở phiên họp ngày 24-12-2014, ông Luân và những người yêu cầu đều vắng mặt nên tòa đã hoãn phiên họp một lần.

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn bảy ngày (kể từ ngày tống đạt hợp lệ).

Trước đó, ngày 2-8-2014, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Những người tham dự đại hội đã nhất trí bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới.

Ngày 2-10-2014, bảy cá nhân đại diện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bị bãi nhiệm yêu cầu TAND TP.HCM hủy nghị quyết nêu trên.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm