Singapore tăng học phí với học sinh nước ngoài

Thông cáo của Bộ Giáo dục cho biết mức tăng sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 1.2013 ở các trường công lập và trường có hỗ trợ của chính phủ.

Singapore tăng học phí với học sinh nước ngoài ảnh 1
Từ năm 2013, HS nước ngoài phải đóng phí cao hơn nhiều tại các trường công lập Singapore - Ảnh: Phạm Trần Việt Thảo
Theo đó, HS nước ngoài có quy chế thường trú lâu dài (PR) ở cả 3 bậc tiểu học, THCS và THPT sẽ phải đóng học phí với mức tăng tối thiểu gấp đôi mức cũ. HS nước ngoài không thuộc diện PR từ trước đến nay luôn phải đóng mức phí cao hơn nhiều lần so với công dân Singapore và người có quy chế PR. Tỷ lệ tăng đối với nhóm này thấp hơn, dao động từ 32 - 49% đối với công dân các nước ASEAN và từ 33-45% đối với công dân các nước khác. Trong vòng 2 năm qua, học phí đối với HS phổ thông nước ngoài đã tăng lên nhiều đợt sau khi người dân Singapore liên tục than phiền về sự “chiếm chỗ” của người nước ngoài. Chính phủ Singapore đã nhiều lần cam kết rằng công dân họ là “ưu tiên tuyệt đối”, với nhiều biện pháp làm tăng cách biệt về quyền lợi, từ chỗ học, việc làm cho đến trợ cấp y tế, giữa công dân và người từ nước khác.
Singapore tăng học phí với học sinh nước ngoài ảnh 2


(Văn phòng Singapore)
Theo Thục Minh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm