Gần 50% trường học chưa có cán bộ y tế chuyên trách

Hiện nay toàn TP có gần 2.000 trường học với khoảng 1,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, chỉ có hơn một nửa số trường học có cán bộ y tế chuyên trách để chăm lo sức khỏe học đường.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng cán bộ y tế trường học là đội ngũ đang làm công việc cao quý và đặc biệt. Họ vừa phụ trách giáo dục, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được quan tâm xứng đáng, chế độ đãi ngộ và lương bổng thấp nên chưa đảm bảo đời sống.

Bà Thanh cho biết Sở sắp hoàn thành đề án Cán bộ y tế trường học giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020 (dự kiến sẽ trình lên UBND TP vào đầu tháng 3 tới). Nếu được phê duyệt, đây sẽ là cơ sở để đảm bảo các chính sách đãi ngộ, lương bổng… đối với đội ngũ cán bộ y tế học đường.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm