Giảng viên đi thỉnh giảng phải có công văn mời

Theo đó, kể từ năm học 2012 trở đi, cán bộ giảng viên thuộc biên chế của ĐH Tây nguyên khi ra giảng dạy bên ngoài ở các cơ sở đào tạo khác thì bắt buộc phải có công văn mời thỉnh giảng của đơn vị đào tạo đó gửi nhà trường.

Theo ông Hân, việc áp dụng quy định này nhằm siết chặt công tác quản lý cán bộ của Trường ĐH Tây nguyên đối với việc giảng dạy bên ngoài, đặc biệt là ở hệ đào tạo tại chức, vừa học vừa làm.

Cũng theo ông Hân, việc giám sát giảng dạy bên ngoài này sẽ được giao cho thanh tra nhà trường, nếu cán bộ giảng viên nào không chấp hành thì sau ba lần vi phạm sẽ bị kỷ luật bằng hình thức đuổi việc.

Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm