Giáo viên Anh được phép "mạnh tay" với học sinh

Giáo viên Anh được phép "mạnh tay" với học sinh ảnh 1
Giáo viên cho rằng sự hỗ trợ của gia đình đóng vai trò quan trọng
trong việc hình thành hành vi ứng xử của học sinh.

Những cuộc khảo sát của NASUWT phơi bày tình trạng đáng báo động, khi học sinh chỉ mang máy nghe nhạc iPod, điện thoại di động, trò chơi cầm tay mà quên mất nhiều dụng cụ học tập cơ bản như bút,vở. Nick Gibb - một quan chức cấp cao của bộ Giáo dục Anh quốc - cho hay: chính phủ quyết định cho phép giáo viên nước này có thể “mạnh tay” với học sinh giúp tăng cường kỷ luật học đường. Hơn 8000 giáo viên của hiệp hội NASUWT đều bày tỏ sự chán nản và thất vọng, thậm chí còn cảm thấy bị bỏ rơi bởi các bậc phụ huynh ngày càng vô tâm và thiếu trách nhiệm với con cái của chính họ. Phụ huynh gần như giao phó hoàn toàn và từ bỏ trách nhiệm của mình sau khi đưa con đến trường. Họ không có bất cứ sự trao đổi hay hỗ trợ cùng các thày cô giáo trong và sau giờ học. Với lớp học từ 15-20 học sinh, một giáo viên không thể hoàn thành giáo án nếu học sinh vô kỉ luật nên việc rèn giũa từng em học sinh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn chuẩn bị sai đồ dùng học tập cho con mình. Cô giáo Keates phản ánh: “Quá nhiều học sinh mang điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy xách tay nhưng lại không có nổi một chiếc bút. Chúng tôi chỉ hi vọng các em mang theo bút viết mà thôi”. Điện thoại di động, các thiết bị điện tử, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác cũng bị liệt vào danh sách những nguyên nhân gây mất tập trung và gián đoạn trong giờ  học. Nhiều giáo viên cho biết họ còn bị chính các cấp quản lý trong ngành giáo dục “bỏ rơi”, điển hình là cuộc đình công của giáo viên tại trường trung học Darwen Vale, lên tiếng chỉ trích ban giám hiệu nhà trường hoàn toàn bỏ mặc họ trong việc rèn luyện đạo đức của học sinh. Trước tình trạng này, chính phủ Anh đã quyết định cho phép giáo viên nước này có thể mạnh tay với học sinh và lục tìm đồ trong cặp nếu tình thế bắt buộc.  Theo ông Nick Gibb, những học sinh kém ý thức biết cách phát hiện điểm yếu của giáo viên và gây chuyện trong lớp học, làm ảnh hưởng đến các học sinh khác. Bên cạnh đó, hiếm khi giáo viên nào dám đụng đến học sinh vì sợ bị kiện đối xử không tốt. Kể từ khi có quyết định này, giáo viên sẽ có trong tay nhiều quyền hạn hơn, họ sẽ không ngần ngại buộc học sinh quậy phá rời khỏi lớp học hoặc nhốt vào phòng riêng nếu cần thiết. Cũng theo biện pháp mới, trong quá trình điều tra, những giáo viên bị kiện cáo liên quan đến bạo lực và xâm phạm học đường được giữ kín tên tuổi trước báo giới mà truyền thông trước khi bị kết tội. Tuy nhiên, cả NASUWT và Nick Gibb đều khẳng định, mắt xích quan trọng nhất trong việc giáo dục đạo đức và tri thức cho lớp trẻ chính là sự quan tâm đầy đủ của các bậc phụ huynh, cả trước và sau giờ học.
Theo Hạnh Lê (VNN/  BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm