ĐH Bách khoa TP.HCM

Hai thủ khoa cùng đạt 28,5 điểm

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM): TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo, thông tin: Trường có 8.458 thí sinh dự thi, trong đó có 7.793 thí sinh đạt điểm thi (chưa tính điểm ưu tiên) từ 13 điểm trở lên, 5.249 thí sinh đạt 19 điểm trở lên. Trường đã xác định được hai thủ khoa cùng đạt 28,5 điểm là Trần Văn Cường (Trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đăng Khánh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long).

Năm nay, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM không xét các nguyện vọng 2, 3 (bậc ĐH). Riêng ngành CĐ bảo dưỡng công nghiệp, trường sẽ xét tuyển 150 chỉ tiêu, các thí sinh thi ĐH năm 2014 (khối A, A1) không có bài thi bị điểm 0, có tổng điểm thi từ mức điểm xét tuyển CĐ trở lên (do Bộ GD&ĐT công bố) nộp phiếu điểm bản chính tại trường hoặc qua đường bưu điện, hạn chót là ngày 29-8-2014. “Nhìn chung mặt bằng điểm năm nay ngang bằng năm trước” - TS Lê Chí Thông cho biết.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội): PGS-TS Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc học viện, cho biết hội đồng tuyển sinh học viện đã quyết định xét đặc cách tuyển thẳng hai thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương và Lê Xuân Bách vào học khoa Công nghệ đa phương tiện.

Em Nguyễn Thị Mai Phương được 17,5 điểm (học sinh THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) mắc chứng bệnh xương thủy tinh, không có khả năng đi lại từ nhỏ. Trường hợp thứ hai là em Lê Xuân Bách được 20,5 điểm (học sinh Trường THPT Phong Châu, Lâm Thao, Phú Thọ). Xuân Bách có hoàn cảnh tương tự Mai Phương, tứ chi yếu ớt và mất khả năng đi lại từ khi còn nhỏ.

Ông Lập cũng cho biết thủ khoa của trường là em Đỗ Tiến Hưng (Trường THPT Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dự thi khối A1 đạt 27 điểm. Phổ điểm thi khối A và A1 cao hơn năm trước, điểm 6 và 7 chiếm nhiều nhất. “Tuy mức điểm thi cao hơn nhưng học viện dự kiến điểm chuẩn tương đương năm ngoái” - ông Lập cho biết.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có ba thủ khoa cùng đạt 29 điểm ở hai khối A và A1. Kết quả thi sơ bộ có 2361 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 23 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh dự thi. Điểm chuẩn dự kiến của trường tương đương năm trước.

Học viện Kỹ thuật quân sự: Thủ khoa là Lê Đình Khánh với 28,25 điểm. Nhà trường cho biết điểm chuẩn sẽ không có biến động nhiều so với năm 2013.

Trường ĐH Điện lực cho biết điểm thi của thí sinh năm nay tương đối cao; điểm ở mức trung bình khá 6, 7 khá nhiều. Dự kiến điểm chuẩn ngành thấp nhất vào trường không dưới 16 điểm.

Trường ĐH Hàng hải: Thủ khoa của trường là thí sinh Vũ Quang Hải, học sinh Trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng), dự thi khối A đạt 26 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng nhẹ ở tất cả ngành. Cụ thể, điểm chuẩn khối Kinh tế dự kiến sẽ tăng lên khoảng 18-19 điểm.

P.ĐIỀN - N.BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm