Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước mọi an toàn của học sinh

Theo ông Dũng, nhiều trường học hiện vẫn chỉ chú trọng vào chuyên môn, chưa chú ý kiểm tra những vấn đề có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh và giáo viên. Cụ thể như thiếu kiểm soát tủ kệ trong trường, đồ chơi, bàn ghế, cầu thang… Những điều này khiến tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Ông Dũng đề nghị các trường tăng cường kiểm tra các khu vực, cơ sở vật chất, tình trạng vệ sinh, thực phẩm trong nhà trường. Ông Dũng cũng đề nghị 100% trường học phải có cán bộ y tế đạt chuẩn và phải được tập huấn, cấp giấy chứng nhận về kỹ năng sơ cấp cứu.

 PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm