Học sinh loại khá trở lên dễ dàng sắp xếp, tổ chức cuộc sống

30 giáo viên chủ nhiệm Trường THCS Tân Kiên (huyện Bình Chánh) và THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3) về việc giáo dục, trang bị kỹ năng sống dành cho học sinh THCS. Kết quả khảo sát cho thấy những học sinh có tham gia hoạt động đoàn, đội, tham dự các buổi ngoại khóa đều đặn thì kỹ năng sống của các em được nâng cao, tích lũy đáng kể. Những học sinh có kết quả học tập từ loại khá trở lên biết cách sắp xếp, điều chỉnh và quản lý thời gian phù hợp giữa học tập, vui chơi và rèn luyện. Còn nhóm học sinh có kết quả học tập ở mức trung bình trở xuống thì lúng túng, thụ động trong việc bố trí thời gian học tập, vui chơi vì thiếu kỹ năng sống cần thiết.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, hầu hết các trường đều chưa có giáo viên chuyên trách giảng dạy kỹ năng sống, lịch học quá nhiều. Ngoài ra, do phải hoàn thành khối lượng kiến thức trong sách giáo khoa nên giáo viên không đủ thời gian để lồng ghép hay tích hợp nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm