Học sinh lớp 2 bị bạn đẩy xuống mương chết đuối

Nạn nhân được xác định là em Lê Sỹ Duy (9 tuổi) ở đội 4, thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, học sinh lớp 2 trường Tiểu học số 3, xã Phước Hiệp.

Bố của em Duy, anh Lê Tuấn Khải, cho biết: Sáng 12/5, Duy đạp xe đi học và sau đó có đến nhà bà nội ở thôn Đại Lễ chơi. Đến 17 giờ cùng ngày, không thấy con về, gia đình và bà con chòm xóm đã đi tìm suốt đêm nhưng không có kết quả.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an huyện Tuy Phước, trước đó vào lúc 7 giờ 45 phút  ngày 12/5, em Duy cùng với 2 người bạn trong xóm tên Thắng và Khiêm rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc đùa giỡn, Thắng và Khiêm đã vô tình xô Duy xuống cống Xây Phong. Do Duy không biết bơi nên bị chết đuối. Đến 8 giờ ngày 13/5 thì người dân địa phương mới phát hiện xác Duy.

Điều đáng nói, sau khi thấy bạn bị ngã xuống nước, Thắng và Khiêm không những không gọi người tới cứu mà còn lấy chiếc xe đạp của nạn nhân đem bán được 80.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Theo Tấn Tài (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm