Hơn 150 học sinh bị ngăn đến trường học

Hôm 6-9, nhiều học sinh nghỉ học nhưng không có giấy xin phép nên một số giáo viên, trong đó có cô Nguyễn Thị Thủy và thầy Phạm Xuân Hậu đã nhắc nhở, trách phạt. Đến ngày 12-9, nhiều phụ huynh gửi đơn tố cáo cô Thủy, thầy Hậu và yêu cầu không cho cô Thủy tiếp tục dạy học. Hai ngày sau, ban giám hiệu nhà trường đã kiểm điểm, yêu cầu cô Thủy và thầy Hậu rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học.

Chiều 15-9, ban giám hiệu nhà trường và cô Thủy đã trực tiếp gặp đại diện phụ huynh để gửi văn bản trả lời giải quyết đơn thư, đồng thời cho biết sẽ tổ chức dạy bù cho học sinh để các em theo kịp chương trình. Tuy nhiên, các phụ huynh không đồng ý, tiếp tục có đơn gửi Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương… Đến sáng 3-10, 154 học sinh cùng bị người thân ngăn đến trường…

Hiện đoàn thanh tra liên ngành của huyện Đô Lương đã vào cuộc. Chính quyền địa phương và nhà trường cũng đang vận động phụ huynh đưa con đến lớp học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm