Khó đạt mục tiêu phổ cập trẻ năm tuổi vào năm 2015

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến nay mới chỉ có 18 tỉnh, TP đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi.

GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ của Quốc hội, cho rằng: “Từ nay đến năm 2015 còn 15 tháng, chỉ có một phép màu mới có thể giúp 46 tỉnh, TP còn lại đạt được chuẩn” - ông Thuyết nói. PGS-TS Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN&NĐ của Quốc hội, đề nghị nên xác định lại lộ trình, bước đi phù hợp để đảm bảo hoàn thành phổ cập GDMN nhưng không chạy theo thành tích để lấy số lượng. Bà Đan cũng đề nghị phải đổi mới GDMN, đây là một trọng tâm và vấn đề cốt lõi trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra sự thiếu quan tâm của Nhà nước cũng như vấn đề xã hội hóa cho GDMN chưa được đẩy mạnh.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm