Kiểm tra lại ngoại ngữ của “thạc sĩ… hụt”

Kết quả và các tài liệu liên quan phải gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 15-4 để xem xét giải quyết. Đó là nội dung trong công văn khẩn do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa ký gửi các trường ĐH liên quan.

Đồng thời, Bộ cũng phê bình thủ trưởng cơ sở đào tạo đã vi phạm quy định về thi tuyển sinh môn ngoại ngữ tại khoản 2 Điều 8 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011 ngày 28-2-2011 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các trường phải kiểm tra lại trình độ ngoại ngữ cho các “thạc sĩ… hụt” gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Y Thái Bình, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Nha Trang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện An ninh.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm