Rút ngắn thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung

* GS Ngô Bảo Châu: Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

GS Ngô Bảo Châu trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: VIẾT LONG  

Theo đó, đợt 2 các trường nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) từ ngày 26-8 đến 7-9, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 10-9. Đợt 3, nhận ĐKXT từ ngày 11 đến 21-9, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 24-9. Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25-9 đến 15-10 và công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 19-10.

Đợt tuyển sinh ĐH 2015 kết thúc ngày 20-10. Từ ngày 20-10, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 20-11. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21-11. Theo ông Ga, trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

- Ngày 24-8, GS Ngô Bảo Châu và GS Cédric Villani (Pháp) đã có buổi gặp gỡ báo chí về “Phương pháp giáo dục: Làm thế nào để chuyển lửa”. GS Ngô Bảo Châu đưa ra ý kiến nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo GS, học bạ và điểm học trong năm là đủ để quyết định việc lên lớp và việc tốt nghiệp. Ông cũng cho rằng nếu Bộ GD&ĐT duy trì cách thức tuyển sinh như năm 2015 thì cần phải cải tiến kỹ thuật để tránh phiền toái cho thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm