Sắp ra mắt quỹ học bổng Lương Văn Can

Quỹ sẽ chọn ra những sinh viên xuất sắc đang học ĐH và sau ĐH để gửi đi du học nước ngoài với cam kết trở về nước phục vụ; hỗ trợ học bổng trong nước đối với sinh viên khó khăn, khuyết tật.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc quỹ, chia sẻ về ý nghĩa và hoạt động của quỹ: “Khi làm trưởng ban tổ chức giải thưởng tài năng Lương Văn Can (cuộc thi về ý tưởng kinh doanh), tôi đã tiếp xúc với nhiều sinh viên giỏi, khao khát cống hiến nhưng phải tự bươn chải tìm kiếm cơ hội học tập ở ngoài nước. Ban đầu quỹ chưa được nhiều người biết đến nên chúng tôi rất lo lắng sẽ khó huy động được nguồn nhân lực, vật lực. May mắn thay, khi đưa ý tưởng ra, quỹ đã nhận được sự nhiệt tình của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Đặc biệt, dù đã 80 tuổi nhưng TS Nguyễn Xuân Thu (được biết đến là một trong những người giúp đưa chương trình Việt ngữ vào giảng dạy ở bậc ĐH tại tiểu bang Victoria (Úc), tạo lập ĐH RMIT ở Việt Nam) vẫn nhận lời cố vấn cho quỹ. Từ khi thành lập quỹ, ông đã trực tiếp bay qua bay lại giữa Úc và Việt Nam vận động các trường ĐH ở Úc và Việt Nam hỗ trợ. Mỗi ngày ông bắt xe buýt hai lượt đến văn phòng quỹ ở quận 1 để làm việc rồi về lại Bình Chánh. Sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều nguồn đóng góp cũng như sự hợp tác của các trường ĐH trong và ngoài nước để quỹ hỗ trợ được thêm nhiều tài năng trẻ”. Ông cho biết ban đầu quỹ sẽ liên kết với các trường ĐH ở Úc để gửi sinh viên đi học và tổ chức các hoạt động như mở ban tư vấn giáo dục và du học; tư vấn việc thành lập các trường ĐH chất lượng cao... có thu phí để nuôi dưỡng quỹ. Các cá nhân quan tâm có thể truy cập website: http://www.lvcfund.org.vn/ để tham gia và ủng hộ quỹ.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm