Sóc Trăng: Học đến lớp 6 vẫn không viết nổi tên của mẹ

Đây là vấn đề mà VOV ngày 25-9 đặt ra khi dẫn chứng trường hợp một học sinh Trường Tiểu học Lý Đạo Thành được tuyển vào lớp 6 Trường THCS Lê Vĩnh Hòa (TP Sóc Trăng). Theo đó, khi được yêu cầu viết tên mẹ mình, học sinh này không viết được mặc dù đã được đánh vần cho từng chữ. Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (cũng ở TP Sóc Trăng) có đến tám em đã vào lớp 3 nhưng chưa biết đọc, biết viết. Điều đáng nói, đây lại là một trong những điểm trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.

Cô Khương Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thừa nhận sự thiếu sót trong quản lý là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Giải pháp khắc phục được nhà trường đưa ra là tăng cường thời gian phụ đạo, bồi dưỡng để các em có thể theo kịp các bạn trong lớp. Còn theo bà Dương Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng, do đặc thù địa phương có đông con em đồng bào dân tộc nên khả năng tiếp thu của các em còn hạn chế. Một phần nữa là do năng lực của giáo viên chưa cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm