Thủ khoa đầu tiên được 30 điểm

Mẹ của Bình - chị Trần Thị Dung cho biết, chị rất hạnh phúc khi nhận được tin con trai đỗ thủ khoa 30 điểm. Bố Bình mất từ khi em được 8 tháng tuổi.
 
Gần 20 năm qua, một mình chị nuôi hai con khôn lớn. Cô con gái đầu hiện là sinh viên năm thứ hai ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).
 
Hai á khoa khối A của ĐH Ngoại thương là Nguyễn Ái Nương và Trần Tuấn An cùng được 29,5 điểm. Còn thủ khoa khối D1 Chu Phương Linh được 28 điểm (Toán 9,25; Văn 9,25; tiếng Anh 9,25), và 2 á khoa khối D1 cùng được 27,5 điểm.
 
Theo thống kê, trong tổng số gần 5.000 thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương, 80 em có tổng điểm 3 môn từ 28 điểm trở lên, và gần 1.300 thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên. Số thí sinh được trên 22 điểm là hơn 2.000 em.
 
Chiều nay, Hiệu phó Đào Thị Thu Giang cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ thấp hơn năm ngoái, giảm tối thiểu nửa điểm, tùy từng khối. Tuy nhiên, tiếng Anh thương mại có thể tăng so với năm 2009, lên mức 29 điểm. Điểm cao nhất vào trường có thể vẫn là ngành Kinh tế Đối ngoại.
 
Hiện, cả nước có hơn 50 trường công bố điểm thi. ĐH Ngoại thương đang dẫn đầu về chất lượng điểm và Tăng Văn Bình là thủ khoa đầu tiên được 30 điểm.
 

Theo VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm