Truy bắt sinh viên buôn bán heroin

Ngày 16/9, công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Huỳnh Thị Thu Lệ (hộ khẩu thường trú ở thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) từ TPHCM về Quảng Ngãi điều tra làm rõ vụ việc vận chuyển và buôn bán heroin.

Trước đó, Lệ vận chuyển heroin bằng xe khách liên tỉnh cho cặp tình nhân Nguyễn Hổ (biệt danh "Huy sắt", ở TP.Quảng Ngãi) và Lê Trần Thị Hạ Ly (SN 1984, ngụ tổ 7, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi). Sau khi Hổ và Ly bị bắt khi đang nhận "hàng" gần cầu Trà Khúc (thuộc huyện Sơn Tịnh), Thu Lệ đã bỏ trốn vào TPHCM. Tuy nhiên, "lưới trời lồng lộng", sau một thời gian lẩn trốn, Lệ đã bị các trinh sát công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.

Theo lời khai, từ tháng 3 - 5/2010, Hổ và Ly chuyển tiền cho Thu Lệ qua tài khoản mỗi khi lấy cần lấy hàng. Sau khi nhận tiền, Thu Lệ chuyển ma túy bằng đường xe khách liên tỉnh từ Quảng Nam về Quảng Ngãi tiêu thụ. Trung bình 2 đến 3 ngày, các đối tượng giao dịch 1 lần. Trị giá số ma túy mỗi lần giao dịch từ 3 - 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng.

Theo Hồng Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm